Băn khoăn về chất lượng đầu vào của các trường đại học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 20:37 GMT+7

VTV.vn - Qua vụ việc gian lận điểm thi tại Hà Giang, nhiều người đã đặt câu hỏi về chất lượng đầu vào của các trường đại học.

Những nghi vấn về gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ, nhưng lật lại vấn đề là, nếu không có những dấu hiệu bất thường khá rõ được dư luận chỉ ra, nếu không có sự vào cuộc xác minh của cơ quan chức năng thì liệu chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi có những học sinh lẽ ra không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn giành suất vào đại học của những thí sinh khác. 

Câu chuyện một số sinh viên đại học có điểm đầu vào rất cao nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bộc lộ năng lực thực sự của mình cũng không còn là hiếm. Tại TP.HCM, chỉ qua vài học kỳ, hàng ngàn sinh viên đã bị buộc thôi học hoặc cảnh báo học vụ vì điểm số quá thấp. Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này nhưng hệ quả không thể chối cãi đó là sự lãng phí cho cả nhà trường và chính các thí sinh muốn được học đại học.

Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, năm 2016 đã công bố một quyết định khá gây sốc: Buộc thôi học gần 1.000 sinh viên do điểm số quá thấp. Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng trường quá khắt khe khi để hàng ngàn sinh viên bơ vơ không biết về đâu, nhưng trường vẫn kiên quyết thực hiện nghiêm để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Trước thông tin về sự việc ở Hà Giang, vấn đề làm thế nào để đảm bảo đạt chuẩn đầu vào và giữ được chất lượng đào tạo lại một lần nữa được đặt ra. Đây cũng là vấn đề mà trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM băn khoăn khi năm học vừa qua, trường này cũng từng cảnh báo học vụ với hơn 1.700 sinh viên vì điểm quá kém.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước