Băng vệ sinh từ bã mía - Giải pháp cho phụ nữ nghèo tại Uganda

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 16:21 GMT+7

VTV.vn - Với mong muốn giúp xoa dịu nỗi lo chi phí cho phụ nữ tại Uganda, một công ty khởi nghiệp ở thủ đô Kampala đã phát triển loại băng vệ sinh giá rẻ được làm từ bã mía.

Tại Uganda, những cánh đồng mía bạt ngàn đã giúp sản xuất đường cho ngành thực phẩm, bã mía phụ phẩm còn là giải pháp vô cùng sáng tạo cho ngày "đèn đỏ" của phụ nữ nơi đây.

"Bã mía sẽ được làm nóng lên nhờ hơi nước, từ đó giúp loại bỏ tất cả lượng đường còn sót lại và làm mềm các phần xơ, sau đó giấy sẽ được ép với các sợi xơ đã qua xử lý và làm khô. Từ đó, chúng tôi có một sản phẩm thay thế tuyệt vời cho băng vệ sinh" - chị Noel Aryanyijuka, Công ty khởi nghiệp Eco Smart Pads, cho biết.

Eco Smart Pads kỳ vọng những sản phẩm phụ nữ từ bã mía không chỉ đem lại sự thoải mái cho người sử dụng, mà còn giúp xoa dịu nỗi lo chi phí cho phụ nữ tại Uganda.

Hàn Quốc phát hiện băng vệ sinh chứa hóa chất độc hại Hàn Quốc phát hiện băng vệ sinh chứa hóa chất độc hại

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, sản phẩm băng vệ sinh chứa hợp chất gây rối loạn nội tiết tố nữ đã bị phát hiện. Điều này khiến người tiêu dùng ở xứ sở kim chi lo ngại về an toàn sức khỏe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước