Bangladesh: Nước nhiễm Asen “uy hiếp” mạng sống hàng triệu người dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/04/2016 22:04 GMT+7

VTV.vn - Không có sự lựa chọn nào khác, hàng triệu người dân nghèo tại Bangladesh đang buộc phải sử dụng nguồn nước nhiễm Asen hàng ngày, để ăn uống, tắm rửa.

Nước nhiễm Asen ở Bangladesh được xác định là do chính phủ khoan nhiều giếng nước quá nông, chỉ đến tầng đất có chứa nhiều chất asen tự nhiên.

Tuy nhiên, chính phủ Bangladesh cho biết sẽ sớm khắc phục tình trạng này bằng cách khoan 21.000 giếng nước sâu. Song, không phải người dân nghèo nào cũng có thể được hưởng lợi.

Theo các nhà khoa học, con người không thể nhận biết được asen trong nước qua cảm quan. Kể cả nước trong và có cảm giác sạch vẫn có thể chứa chất độc này. Vậy nên, khi chính phủ vẫn chưa giải quyết triệt để được tình trạng ô nhiễm nguồn nước sạch, tính mạng của hàng triệu người vẫn đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước