Báo động muỗi nhiệt đới tại châu Âu

Hồng Quang (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 19:04 GMT+7

VTV.vn - Báo chí châu Âu báo động muỗi nhiệt đới đang phát triển ở nhiều nước tại châu lục này do khí hậu Trái đất ấm lên.

Mùa hè năm nay, cùng với đợt nắng nóng bất thường cuối tháng Sáu vừa rồi, nhiều nước tại châu Âu đang phải đối phó với một số loài muỗi nhiệt đới mới xuất hiện, trong đó có cả những giống muỗi trung gian truyền bệnh nguy hiểm mà trước đây ở châu Âu không có.

Một tờ báo ra tại Đức có bài "Muỗi lạ tại Hesse" miền Trung nước Đức, cho biết: "Sau khi phát hiện ra muỗi vằn châu Á và muỗi mắt châu Á, tại Đức vừa thấy xuất hiện một loài muỗi lạ" có nguồn gốc từ bán đảo Triều Tiên. "Loài muỗi này có thể lây truyền virus bệnh viêm não Nhật Bản và virus gây bệnh chikungunya", một loại bệnh thường chỉ có ở các hòn đảo trên Ấn Độ dương, gây sốt cao và đau nhức xương khớp.

Các nước châu Âu, nhất là ở phía Bắc, thường xuyên lạnh lẽo, trước đây hiếm khi thấy con muỗi. Giờ thì khác. Tờ báo Italia Il Messaggero viết: "Khi nhiệt độ cao bất thường, ấu trùng muỗi nở vào tháng Tư có thể trưởng thành nhanh hơn và đạt mật độ cao vào tháng Sáu". Năm nay Italy có một tháng Hai ấm đặc biệt. Theo như biểu đồ đi cùng bài báo, nhiệt độ những ngày cuối tháng Hai năm nay cao hơn hẳn. Nhiệt độ trung bình tháng Hai năm nay lên tới gần 7°C, so với 4°C của năm ngoái.

Ngay cả Vương quốc Bỉ nằm ở phía Bắc châu Âu, thông thường ngay giữa mùa hè thời tiết vẫn mát mẻ, thì năm ngoái cũng trải qua một đợt nắng nóng bất thường, tạo thuận lợi cho muỗi phát triển. Tờ Het Belang van Limburg viết: "Muỗi Bỉ chỉ vo ve khó chịu thôi, còn muỗi nhiệt đới nguy hiểm chết người". Bài báo có câu: "Những con muỗi nhiệt đới đầu tiên được phát hiện hồi năm 2004 tại Pháp và Italy", nay đã lan lên tận Bỉ. Một chuyên gia nói với phóng viên tờ báo Bỉ rằng: "Chúng tôi ước tính loài muỗi vằn cứ mỗi năm lại tiến thêm được 100km về phía Bắc châu Âu, trong mấy thập niên trở lại đây. Như vậy là rất nhanh". Theo bài báo, "trứng muỗi bám vào các sản phẩm tre nứa xuất khẩu sang châu Âu", trước đây trời lạnh không sao nhưng giờ thời tiết ấm hơn, trứng muỗi nở ra ấu trùng rồi thành con muỗi.

Vậy là nhiều nước châu Âu nay đứng trước nguy cơ của những dịch bệnh mới lạ mà trước đây châu Âu không hề có. Tờ báo Tây Ban Nha Diario Jaen liệt kê các bệnh "chikungunya, sốt xuất huyết, leishmania, hay viêm não ve", những cái tên lạ lẫm làm cho người châu Âu rùng mình kinh sợ. Tờ báo Tây Ban Nha cảnh báo: "Chúng ta phải sẵn sàng đối phó với những bệnh truyền nhiễm nhiệt đới". Những bệnh trước đây châu Âu không có, nhưng nay khi Trái đất ấm lên, theo cánh muỗi lan dần khắp châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước