Báo giấy Mỹ nguy cơ tuyệt chủng vì COVID-19?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 16:03 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nghiên cứu từng chỉ ra rằng, báo giấy có thể sẽ biến mất vào năm 2040, thế nhưng tốc độ này có thể bị đẩy nhanh hơn nữa do dịch COVID-19.

"Báo giấy Mỹ bên bờ vực tuyệt chủng vì virus Corona" và "Virus Corona cho chúng ta thấy rằng, chúng ta cần các tờ báo địa phương, nhưng chúng sẽ lại giết chết các tờ báo" - đây là 2 nhận định trong 2 bài báo trên tờ The Guardian (Người bảo vệ của Anh).

Câu chuyện buồn của ngành báo in bắt đầu khi COVID-19 hoành hành, các cây bút có dồn dập các tin tức nóng hổi, nhiều vấn đề để viết và gửi tới độc giả hơn, nhưng nghịch cảnh lại xảy đến. Các doanh nghiệp điêu đứng vì COVID-19 đã không còn đủ tiền để chi cho quảng cáo trên báo chí, trong quảng cáo lại là nguồn thu chính nuôi các tòa soạn.

Tờ Washington Post miêu tả: "Một cơn sóng thần của những sự sa thải, cắt giảm nhân sự, hay đóng cửa đang cuốn trôi các tòa soạn báo trên toàn nước Mỹ trong tháng vừa qua. Thời điểm lượng độc giả tăng mạnh, vì người dân cần tìm tới những nguồn thông tin chính thống về dịch bệnh".

Cơn sóng này cũng xảy ra ở Na Uy, với số liệu thống kê cho thấy có tới 15% các báo mất tới 90% doanh thu quảng cáo. Hơn một nửa số tòa soạn mất hơn 50% doanh thu cả báo in, lẫn báo mạng và cứ 4 tòa soạn, lại có 1 nơi phải thông báo giảm bớt nhân sự.

Trong những năm gần đây, vị thế báo in bị lung lay, thậm chí nhiều tờ báo còn đứng trước bờ vực sụp đổ, do sự xuất hiện của báo mạng, thay đổi cách mọi người đọc báo, làm doanh số sụt giảm mạnh. Thế nhưng khi đó, các tòa soạn báo in vẫn phần nào xoay xở được, nhờ vào những nỗ lực thay đổi nội dung, kéo độc giả lại bằng nhiều bài viết chuyên sâu. Tuy nhiên lần này thì không, bởi đã có một đòn giáng chí mạng đánh thẳng vào báo giấy. Đó là tin gây lo ngại, tin đồn thất thiệt, liên quan đến COVID-19 rằng báo in sẽ khiến virus lây lan.

Báo động tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao trong cộng đồng người da màu ở Mỹ Báo động tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao trong cộng đồng người da màu ở Mỹ

VTV.vn - Số liệu thống kê tại một số bang ở Mỹ cho thấy số lượng lớn ca tử vong do mắc COVID-19 là người Mỹ gốc Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước