Bắt 6 cán bộ làm hồ sơ khống hưởng trợ cấp chất độc hóa học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 16:24 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan ANĐT công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ.

Mới đây, Chuyển động 24h có loạt phóng sự điều tra phản ánh về tình trạng tiêu cực trong chạy hồ sơ hưởng trợ cấp chất độc hóa học tại Thái Bình khi xuất hiện những ngôi làng tâm thần và làng dị tật cột sống chẻ làm đôi. Sự tồn tại những đường dây này gây bức xúc trong nhân dân. Liên quan đến tình trạng này, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Cụ thể, trong đó có 5 người bị khởi tố vì tội môi giới hối lộ gồm 3 cán bộ thương binh xã hội thuộc các xã Đông Cường, xã Hồng Việt, xã Thăng Long cùng huyện Đông Hưng; một cán bộ phòng việc làm và an toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh và một người lao động tự do khác còn đối tượng bị khởi tố vì tội nhận hối lộ là cán bộ phòng dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can trên đã nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh để "chạy chế độ" chất độc da cam nhưng không làm được và cũng không trả lại tiền cho họ.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được CA tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng, làm rõ có hay không sự tham gia của bác sĩ tại một số bệnh viện có hành vi làm giả bệnh án tâm thần, bệnh cột sống chẻ đôi để giúp sức cho các trường hợp chạy chế độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước