Bất an tại chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy vẫn cho dân vào ở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/10/2019 13:20 GMT+7

VTV.vn - 500 cư dân tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng lo lắng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu sự cố xảy ra do chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

14 tầng chung cư Khang Gia Chánh Hưng (quận 8, TP.HCM) với hàng trăm căn hộ đã có người vào ở, thế nhưng, hệ thống ống hút khói lại không hoạt động. Đây là kết quả kiểm tra mới nhất về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư này. Không chỉ vậy, hệ thống chuông báo cháy cũng hoạt động thất thường, thậm chí có tầng không hoạt động, khiến cư dân nhiều lần rơi vào tình trạng bị động.

Bất an tại chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy vẫn cho dân vào ở - Ảnh 1.
Bất an tại chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy vẫn cho dân vào ở - Ảnh 2.

Cứ thế, 10 tháng qua, với hàng loạt kiến nghị của cư dân và đơn vị kiểm tra an toàn PCCC, đại diện ban quản lý đã tiến hành họp cư dân. Thay vì tìm ra hướng xử lý, Trưởng ban Quản lý chung cư Khang Gia Chánh Hưng cho biết quyết định dừng hoạt động.

Lý do được đại diện Ban quản lý đưa ra là không cách nào liên lạc được với chủ đầu tư từ nhiều tháng nay. Không liên lạc được với chủ đầu tư, Ban quản lý cũng hoạt động cầm chừng và đi đến quyết định dừng hoạt động. Mọi hoạt động rơi vào tình trạng thả nổi, không tìm được cách giải quyết, viết đơn cầu cứu đến các cấp chính quyền là phương án mà hàng trăm cư dân ở đây có thể làm lúc này.

Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà cao tầng Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà cao tầng

VTV.vn - Bắt đầu từ quý II/2019, Công an thành phố Hà Nội tổng kiểm tra tất cả các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước