Bất cập xử lý vi phạm bản quyền khi "mượn" thơ viết nhạc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/12/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Vụ tranh chấp bản quyền liên quan đến việc sử dụng bài thơ "Gánh mẹ" để phổ nhạc thành ca khúc cùng tên mà không xin phép đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Cụ thể, vụ tranh chấp bản quyền liên quan đến việc nhà thơ Trương Minh Nhật tố ca sỹ - nhạc sỹ Quách Beem sử dụng bài thơ Gánh mẹ của mình để phổ nhạc thành ca khúc cùng tên mà không xin phép. Mới đây, sau khi ông Trương Minh Nhật trình các bằng chứng, bản nhạc Gánh mẹ đã tạm thời bị gỡ khỏi YouTube. Vụ việc tuy vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp nhưng cũng khiến giới nghệ sỹ dành sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bản quyền trong chuyện "mượn" thơ viết nhạc.

Trên thực tế, việc "mượn" thơ người khác để viết ca khúc cho riêng mình không còn hiếm gặp. Ví dụ như ca khúc Tình nhân ơi của nhạc sỹ Châu Đăng Khoa đã mượn một đoạn thơ của tác giả Linh Linh trong cuốn Những nỗi buồn không tên mà chưa xin phép. Nam ca sỹ đã công khai xin lỗi vì không tìm hiểu kỹ.

Tuy nhiên, không phải vụ việc xử lý vi phạm bản quyền nào cũng được giải quyết trong êm thấm, nhất là khi các nhạc sỹ vướng phải nghi án thường một mực phủ nhận, đưa ra lời giải thích như không biết chủ nhân bài thơ hay đoạn thơ mà họ đã lấy. Vẫn biết là phải đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình, nhưng hành trình đòi lại công lý nhiều khi quá vất vả và mệt mỏi, khiến các nhà thơ cảm thấy nản lòng.


Lùm xùm vụ tranh chấp tác quyền bài hát 'Gánh mẹ' Lùm xùm vụ tranh chấp tác quyền bài hát "Gánh mẹ"

VTV.vn - Cả Quách Beem và nhà thơ Trương Minh Nhật đều nhận mình là tác giả của phần lời ca khúc "Gánh mẹ".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

"mượn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước