Bắt đầu áp dụng dạy kỹ năng chống xâm hại cho trẻ từ lớp 1

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/05/2019 15:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nỗ lực để giúp trẻ nhận biết được những kỹ năng chống xâm hại ngay từ khi còn bé.

Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 do Bộ GD-ĐT ban hành, bắt đầu từ ngày 21/5, học sinh lớp 1 sẽ được học về phòng chống xâm hại thông qua những thiết bị dạy học trực quan sinh động. Thực tế từ lâu một số trường đã áp dụng việc dạy cho trẻ nhỏ những kỹ năng này.

Phóng viên VTV đã có mặt tại một trường tiểu học để tìm hiểu các em sẽ được học chống xâm hại như thế nào.

Khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại được phát hiện tại Việt Nam mỗi năm Khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại được phát hiện tại Việt Nam mỗi năm

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại được phát hiện, trong đó trẻ bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước