Bắt giữ các đối tượng côn đồ bảo kê máy gặt lúa

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 21:19 GMT+7

VTV.vn - Cách đây gần 2 tuần, một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đòi bảo kê máy gặt lúa đã bị người dân xã Quảng Trường chống trả, bắt giữ giao cho công an xã.

Dù đã diễn ra suốt một thời gian dài nhưng không được xử lý triệt để,nhiều hộ nông dân đã phải chấp nhận trả tiền công gặt cao hơn mức giá trung bình, thậm chí phải gặt lúa xanh theo sự điều phối máy gặt của bảo kê. Tuy nhiên mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, cách đây gần 2 tuần, một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đòi bảo kê máy gặt lúa đã bị người dân xã Quảng Trường chống trả, bắt giữ giao cho công an xã.

Những hình ảnh được người dân xã Quảng Trường ghi lại vào cuối tháng 5, khi 8 đối tượng côn đồ mang dao găm, mã tấu đến hành hung thợ lái máy gặt lúa đòi bảo kê. Thế nhưng chưa kịp trấn lột tiền, các đối tượng đã bị người dân đuổi đánh, phải vứt hung khí, phương tiện bỏ chạy. Không kịp tẩu thoát một đối tượng đã bị người dân phối hợp với công an xã bắt giữ.

Thuê máy gặt từ Quảng Trị ra Thanh Hóa, anh Tấn những mong thu hoạch sớm giúp gia đình và bà con trong thôn kịp thời điểm gieo trồng vụ Hè Thu. Thế nhưng trận đòn của những kẻ côn đồ khiến anh phải ngồi 1 chỗ suốt 2 tuần nay.

Chồng bị đánh, thế nhưng khi bắt được đối tượng, chị Phương vẫn ra sức can ngăn dân làng không hành hung kẻ côn đồ, bởi theo chị, muốn được làm ăn yên ổn ở đây phải biết chấp nhận "sống chung với lũ".

Sau khi sự việc xảy ra, máy gặt chẳng còn dám về lại xã Quảng Trường nữa, những mảnh ruộng còn sót lại bắt buộc phải gặt bằng tay. Xác nhận đây là sự việc nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn, gây hoang mang cho người dân nhưng đến thời điểm này Trưởng công an xã cũng vẫn chưa biết đây có phải là hiện tượng bảo kê máy gặt hay không.

4 đối tượng liên quan đến vụ hành hung người dân đã bị công an huyện Quảng Xương triệu tập để làm rõ, tuy nhiên ở một số xã khác, tình trạng bảo kê máy gặt lúa vẫn ngang nhiên tiếp diễn. Được coi là trọng điểm lúa của cả tỉnh Thanh Hóa, hơn 9.000 ha đất nông nghiệp huyện Quảng Xương cũng là miếng mồi béo bở cho những đối tượng bảo kê. Vụ Hè Thu sắp đến, liệu mùa gặt sau đắng hay ngọt? Chẳng ai dám chắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước