Bé hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc “tung hứng”, tát mạnh vào mặt, vào đầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/11/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - Sự việc xảy ra ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trong clip người mẹ ghi lại được, cô con gái mới hơn 1 tháng tuổi bị người phụ nữ giúp việc tát mạnh vào mặt, vào đầu, bóp miệng. Thậm chí, người này còn tung bé gái lên cao, mặc cho bé gái khóc.

Trao đổi với phóng viên VTV sáng 23/11, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam khẳng định sự việc trên là có thật. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tiếp cận để xử lý vụ việc.

Trước đó, hàng loạt các vụ bạo hành trẻ đã xảy ra như cậu bé Hào Anh (14 tuổi) đã bị chú thím hành hạ như thời trung cổ: bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người… Sau đó, cặp vợ chồng thú tính này đã phải lĩnh án 23 năm tù giam.

Hay bé Lê Quang Vinh bị cô Trần Thị Xuân Nữ bế bỏ vào thang máy vận chuyển thức ăn, đóng cửa và bấm cho thang di chuyển từ tầng hai xuống đất. Bé Vinh sau đó đã bị chấn thương nặng phần đầu, mặt và toàn thân bầm dập. Trần Xuân Nữ đã phải lĩnh án 4 năm tù giam.

Có trường hợp lại bị chính mẹ ruột bạo hành như bé Nguyễn Thị Kim Ngân (4 tuổi) nghịch bếp gas đã bị mẹ chửi mắng và dùng thanh tre đánh đập. Tình nhân của mẹ thậm chí còn dùng nilon trói tay của cháu lại. Sau khi vụ việc bị phát giác, mẹ ruột của Ngân lĩnh án 3 năm tù.

Những vụ bạo hành trẻ mầm non khiến dư luận phẫn nộ Những vụ bạo hành trẻ mầm non khiến dư luận phẫn nộ

VTV.vn - Những vụ bạo hành trẻ mầm non liên tiếp xảy ra trong thời gian qua khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước