Đường dây nóng 111 - Nơi bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/09/2017 19:58 GMT+7

VTV.vn - Thay vì đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em đang khẩn trương ra mắt tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111.

Đường dây nóng 111 đặt trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin tại 3 địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng và An Giang. Các trung tâm này sẽ tiếp nhận các cuộc gọi ở khu vực phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, ĐBSCL và TP.HCM.

Đường dây nóng 111 sẽ hoạt động 24/24 giờ. Các cuộc gọi vào ca đêm ở Đà Nẵng và An Giang sẽ được tự động chuyển về 111 Hà Nội để xử lý, giải quyết.

Đường dây nóng 111 sẽ tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và cha mẹ về các vấn đề của trẻ em; tư vấn sâu về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em; hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng nặng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các rối nhiễu về tâm lý.

Để có thêm thông tin về đường dây nóng là 111, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH).

Phóng sự 'Nỗi lo của các gia đình trong vụ trẻ em bị xâm hại tình dục' được khán giả quan tâm đặc biệt Phóng sự "Nỗi lo của các gia đình trong vụ trẻ em bị xâm hại tình dục" được khán giả quan tâm đặc biệt

VTV.vn - Tại hạng mục Hình ảnh Thời sự ấn tượng, phóng sự "Nỗi lo của các gia đình trong vụ trẻ em bị xâm hại tình dục" đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước