Bé trai 8 tháng tuổi ở Ấn Độ trở thành người hiến tủy nhỏ nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 20:11 GMT+7

VTV.vn - Tuy còn ở độ tuổi chưa biết gì ngoài ăn và ngủ, nhưng một bé trai 8 tháng tuổi tại Ấn Độ đã trở thành người hiến tủy nhỏ nhất thế giới.

Chị gái 2 tuổi của bé Zeenia đã được chẩn đoán mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch tủy xương và cậu bé là người duy nhất có tủy xương phù hợp để hiến tủy cho chị mình.

Tuy đã phải trải qua quy trình hiến và ghép tủy kéo dài tới 4 tháng, nhưng các bác sĩ cho biết hiện cả 2 chị em đang hồi phục tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước