Bệnh mất trí nhớ nặng thêm do ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 16:22 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việc sống gần những địa điểm ô nhiễm như đường cao tốc hay khu công nghiệp sẽ khiến bệnh mất trí diễn biến trầm trọng hơn.

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố bởi các nhà khoa học tại đại học Nam California, Mỹ. Theo đó, các hạt bụi với kích thước siêu nhỏ có trong không khí ô nhiễm có thể đi vào não người thông qua mũi, gây ra viêm nhiễm.

Nghiên cứu cũng cho thấy, những người sống trong khu vực ô nhiễm cũng có nguy cơ bị mất trí cao hơn người thường tới 92%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước