Bệnh nhân HIV ở Trung Quốc có nguy cơ thiếu thuốc điều trị vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 12:17 GMT+7

VTV.vn - Các bệnh nhân HIV/AIDS ở Trung Quốc đang đối diện nguy cơ hết thuốc điều trị vì các biện pháp cách ly, phong tỏa và việc ngành y sử dụng thuốc HIV để điều trị COVID-19.

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS đã khảo sát hơn 1.000 người nhiễm HIV ở Trung Quốc và phát hiện dịch COVID-19 gây ra các tác động lớn đối với cuộc sống của họ. Ví dụ, tình trạng phong tỏa ở nhiều thành phố đồng nghĩa với việc những người nhiễm HIV sau khi đi ra ngoài khu vực của họ thì không thể trở lại để nhận dịch vụ điều trị HIV từ nhà cung cấp lâu nay. 

Khoảng 48,6% người được khảo sát thừa nhận, họ không biết nhận đợt điều trị kế tiếp ở đâu do bị cách ly và phong tỏa. Ngoài ra, việc thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV cũng được sử dụng cho một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ có thể làm tăng thêm tình trạng thiếu thuốc.

Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị HIV để chống COVID-19 Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị HIV để chống COVID-19

VTV.vn - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) sẽ xác nhận tính hiệu quả và an toàn của thuốc điều trị HIV đối với các bệnh nhân nhiễm virus nCoV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước