Bệnh nhân HIV xóa bỏ rào cản, tiếp cận Bảo hiểm y tế

Bích Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/09/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Bước qua rào cản tâm lý đang được cho là cách tốt nhất để bệnh nhân HIV bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Buộc phải công khai danh tính hay âm thầm điều trị với gánh nặng chi phí quá sức đang là băn khoăn của hơn 200.000 người nhiễm HIV ở nước ta khi thuốc ARV từ các nguồn tài trợ quốc tế sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Bước qua rào cản tâm lý đang được cho là cách tốt nhất để bệnh nhân HIV bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Tất cả vì sự sống nên tại một bệnh viện từ tháng 9 đến nay đã có hơn 500 bệnh nhân HIV đến khám chữa bệnh định kỳ bằng Bảo hiểm y tế (BHYT). 20 năm qua, thẻ BHYT đã giúp nhiều người trút được gánh nặng chi phí tiền triệu mỗi tháng khi chữa trị các bệnh cơ hội.

Vượt qua rào cản tâm lý sẽ giúp bệnh nhân HIV thụ hưởng được các quyền lợi của BHYT và họ sẽ không đơn độc nếu được hỗ trợ bằng sự tận tâm và những chính sách cụ thể:

Khi có một mã bệnh riêng, sự ngầm hiểu giữa người bệnh và bác sỹ sẽ có thể là động lực để các bệnh nhân gỡ bỏ những chiếc khẩu trang mỗi lần đến phòng khám.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước