Bệnh viện tư nhân 1.000 giường bệnh tại Hà Nội đi vào hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 20:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (24/2), Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nhằm góp phần giảm áp lực cho tuyến y tế công lập, mở ra lựa chọn mới về dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận

Theo Lãnh đạo Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có hàng chục nghìn bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị với chi phí tốn kém, trong khi đó, dịch vụ y tế công lập luôn trong tình trạng quá tải, việc đưa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải các tuyến bệnh viện công lập mà còn mở ra lựa chọn mới về dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. 

Với quy mô hơn 1.000 giường bệnh được xây dựng theo mô hình bệnh viện - khách sạn, giai đoạn 1 Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sẽ đưa vào hoạt động 250 giường với nhiều chuyên khoa cùng các đơn vị hỗ trợ chuyên sâu công nghệ cao. 

Bên cạnh việc triển khai áp dụng khám bảo hiểm y tế, bệnh viện còn cam kết dành 30% lợi nhuận cho người bệnh có điều kiện khó khăn để họ có thể được điều trị với dịch vụ tốt nhất và hưởng mức giá hợp lý.

Bệnh nhân và bệnh viện gặp khó với Thông tư 01 Bộ Y tế Bệnh nhân và bệnh viện gặp khó với Thông tư 01 Bộ Y tế

VTV.vn - Thông tư 01 Bộ Y tế đã khiến bệnh nhân băn khoăn, lo lắng, trong khi bệnh viện gặp khó khăn về quy trình, thủ tục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước