Bí mật đen tối sau công viên lớn nhất Paris - Bois de Vincennes

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 19:48 GMT+7

VTV.vn - Ít ai biết rằng thủ đô Paris lại có một công viên mang bí mật đen tối. Tại đây, nhiều ô tô đỗ hàng đêm, bên trong mỗi chiếc xe là một cô gái được bán cho khách mua dâm.

Họ nằm trong số hàng trăm phụ nữ châu Phi bị lừa đến Paris (Pháp) với những lời hứa hẹn về một cuộc sống mới để rồi thấy mình mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của lạm dụng và bóc lột.

Một cuộc trao đổi đã diễn ra ở công viên lớn nhất Paris, công viên Bois de Vincennes. Sau một cái gật đầu, cô gái bán dâm sẽ được đưa vào bụi rậm. Tại Pháp, mua dâm là phạm pháp, nhưng bán dâm thì không. Cảnh sát cho hay hầu hết những phụ nữ này là nô lệ.

Vào ban ngày, công viên này rất đẹp. Người dân thích mang chó đi dạo và chơi bi sắt ở đây. Nhưng khi màn đêm buông xuống, công viên này thành nơi đàn ông có thể mua dâm với giá rất rẻ.

Cảnh sát ước tính có 150 nô lệ tình dục làm việc ở đây. Năm 2017, Liên Hợp Quốc ước tính số nạn nhân bị buôn bán làm nô lệ tình dục tới châu Âu qua đường Itay tăng gần 600%. 80% trong số này là người Nigeria.

Các tổ chức từ thiện địa phương cho hay những cô gái đứng ở đây ngày càng trẻ và tự do với họ chỉ là ảo ảnh.

Cuộc sống kinh hãi của nô lệ tình dục trong tay IS Cuộc sống kinh hãi của nô lệ tình dục trong tay IS

VTV.vn - Một nô lệ tình dục của nhóm Nhà nước Hồi giáo nói phiến quân hãm hiếp em 5 lần mỗi ngày, trong khi nạn nhân khác khẳng định nếu trốn thoát thất bại, cô chấp nhận cái chết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước