TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cuộc sống kinh hãi của nô lệ tình dục trong tay IS

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 10:27 ngày 21/08/2018

VTV.vn - Một nô lệ tình dục của nhóm Nhà nước Hồi giáo nói phiến quân hãm hiếp em 5 lần mỗi ngày, trong khi nạn nhân khác khẳng định nếu trốn thoát thất bại, cô chấp nhận cái chết.

Đầu tháng 8/2014, những chiếc xe chở lính IS xuất hiện ở thành phố Mosul, cách Sinjar 120km về phía Đông của Iraq. Sau khi chiếm Mosul, trong vòng một tuần, IS đã kiểm soát một phần ba lãnh thổ Iraq. Thị trấn Sinjar, có dân số khoảng 300.000 người, cũng bị IS tấn công. IS đã thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc phụ nữ Yazidi ở Sinjar với mục đích hiếp dâm có tổ chức, tìm kiếm các cô gái trẻ chưa lập gia đình và cả những bé gái trên tám tuổi. Những con số thống kê về số lượng phụ nữ và trẻ em bị IS bắt cóc làm nô lệ tình dục hoặc bị chúng giết hại sau 1 thời gian bị bắt giam cho thấy tội ác của phiến quân IS .

Tháng 8/2014, IS tràn vào làng xóm của người Yazidi ở miền bắc Iraq, bắt giữ hàng nghìn tù nhân. 6.383 người Yazidi, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã bị IS đưa đến các trại giam, các trại huấn luyện quân sự và căn cứ của IS trên khắp miền Đông Syria và miền Tây Iraq. Tháng 5/2014: 39 phụ nữ được Người Kurd và người Iraq giải cứu. Tháng 11/2015: Hai ngôi mộ tập thể chứa thi thể của những phụ nữ lớn tuổi người Yazidi bị IS tàn sát vì quá tuổi làm nô lệ tình dục được phát hiện ở Sinjar, Iraq. Đến giữa năm 2016, có 2.590 phụ nữ và trẻ em gái hoặc đã trốn thoát hoặc bị bán đi. Trong khi đó, 3.793 người vẫn bị giam giữ. Năm 2017, Liên Hiệp Quốc cho biết 36 thành viên của tổ chức tôn giáo người Yazidi thiểu số đã được phóng thích, sau gần 3 năm bị Phiến quân Nhà nước Hồi Giáo bắt làm nô lệ tình dục. Hiện nay IS vẫn giữ trong tay khoảng 3.000 phụ nữ và em gái làm nô lệ tình dục.

Người Kurd Yazidi là một nhóm sắc tộc cực kỳ dễ bị tổn thương ở Iraq, họ thường bị bắt giữ làm nô lệ và bị các phần tử khủng bố IS mua về để lạm dụng tình dục, điều này khiến chính phủ Đức chấp nhận cho khoảng 1.100 phụ nữ Yazidi nhập cư với tư cách là người tị nạn vào năm 2016. Liên Hợp Quốc cũng đã tuyên bố việc IS tàn sát người Yazidi là tội ác diệt chủng. Thế nhưng, vẫn có những số phận rất đáng thương: dù đã chạy thoát khỏi hang ổ của IS, ngay cả khi đã được tị nạn ở Đức, các cô gái vẫn sống trong nỗi sợ hãi khi vô tình gặp lại kẻ đã từng mua bán mình.

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an về nạn buôn người đã cảnh báo "hành vi liên quan đến buôn người trong bối cảnh xung đột vũ trang có thể coi là tội ác chiến tranh". Liên Hợp Quốc cho hay, hành động tàn sát, bắt cóc và hãm hiếp người Yazidi của IS có thể bị khép vào tội diệt chủng.