"Biển người" tại các điểm du lịch trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 13:45 GMT+7

Hơn 120 triệu người dân Trung Quốc chọn cách đi du lịch trong nước để kỷ niệm "Tuần lễ Vàng". (Ảnh: REX)

VTV.vn - "Đông đúc" là từ để tả tình trạng chung tại các điểm du lịch và nơi công cộng tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Người dân Trung Quốc đang trong những ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khách - hay còn gọi là tuần lễ vàng. Và trong kỳ nghỉ dài ngày thường niên này, rất nhiều người đã chọn đổ về các đại điểm du lịch nổi tiếng để nghỉ ngơi và tham quan, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Ctrip, website đặt dịch vụ du lịch trực tuyến, ước tính hơn 700 triệu người Trung Quốc, tức là khoảng 50% dân số đã lựa chọn đi du lịch trong tuần đầu tháng 10. Và do đó, không khó hiểu khi "đông đúc" là từ để tả tình trạng chung tại các điểm du lịch và nơi công cộng.

Các địa danh nổi tiếng như Tử Cấm Thành và Cung điện Mùa Hè thậm chí còn phải giới hạn lượt khách tham quan còn 120.000 người/ngày để điều tiết sự quá tải. Một số công viên tại thủ đô Trung Quốc thông báo ngừng bán vé.

Trên Weibo hay Tiktok và những mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, video trực tiếp của Trung Quốc, tràn ngập hình ảnh hàng trăm nghìn người dân đổ ra đường để đi chơi lễ. Nhưng có lẽ đến khi nhìn thấy cảnh tắc nghẽn, rất nhiều người sẽ muốn suy nghĩ về việc nên ở nhà thay vì ra đường vào tuần lễ vàng năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước