Biến tướng trào lưu nuôi Kumanthong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/03/2019 19:54 GMT+7

VTV.vn - Nhiều clip trên mạng xã hội thể hiện năng lực của loại búp bê này khiến không ít người tin tưởng rằng đây là chuyện có thật, sự thực ra sao?

Những con búp bê đủ loại này được gọi tên tiếng Thái là Kumanthong, còn ở Việt Nam được biết đến với tên gọi Quỷ linh nhi. Theo những lời đồn thổi trên mạng xã hội, loại búp bê này được các pháp sư Thái Lan yểm vào đó những vong hồn và xác chết thai nhi. Nếu ai mua loại búp bê này về nuôi trong nhà sẽ thực hiện được mọi ước muốn, cùng với đó là đủ loại hình ảnh ghê rợn của những bộ phận được cho là xương cốt người, xác thai nhi được pháp sư làm phép đưa vào trong búp bê. Những câu chuyện ma quái này cùng với những clip chứng minh búp bê ma có thể tự uống nước đã thu hút không ít người quyết tâm bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua búp bê về nuôi.

Thậm chí, có những người còn mang cả Kumanthong ra chợ, bày trò bói toán hay tổ chức xem bói qua mạng xã hội, gây hoang mang cho không ít người nhẹ dạ cả tin.

Không khó để có thể tìm mua các loại bùa ngải này được rao bán tràn lan trên các trang mạng. Tuy nhiên, rất khó khăn phóng viên mới thuyết phục được 1 người bán cho đến tận nhà để xem hàng. Nằm sâu trong 1 con ngõ tại quận Hoàng Mai, bên trong căn nhà này có đủ mọi loại búp bê Kumanthong lớn bé khác nhau. Người phụ nữ này khẳng định, tất cả đều có linh hồn thai nhi bên trong.

Biến tướng trào lưu nuôi Kumanthong - Ảnh 1.

Ở Việt Nam những con búp bê này được biết đến với tên gọi Quỷ linh nhi

Giá mỗi bức tượng Kumanthong dao động từ 5 - 10 triệu, tùy độ mạnh của bùa phép. Khi phóng viên cho biết không có đủ tiền, người phụ nữ này nhanh chóng tư vấn một loại búp bê khác, nhỏ hơn nhưng cũng mạnh không kém, nhiều câu chuyện hoang đường cũng được dẫn ra để chứng minh.

Vờ tin vào câu chuyện của người bán, phóng viên đã mua một con búp bê với giá 1,2 triệu dù trông không khác gì những con búp bê móc treo chìa khoá được bán với giá vài chục nghìn trên mạng. Ngoài lời dặn về phải cúng Kumanthong ngày 3 bữa cơm canh, người bán cũng không quên đưa những câu thần chú với cam kết búp bê có thể làm được những hành động như người thật.

Ngay sau đó, con búp bê đã được mang tới cho một nhóm bạn trẻ chuyên sưu tập búp bê Thái. Dù thực hiện đúng như hướng dẫn của người bán, cũng như đọc hết bài thần chú mời ăn trong tờ giấy, tuy nhiên, không có bất cứ hiện tượng gì xảy ra.

Dù không có bất cứ cơ sở gì chứng minh những lời đồn thổi vô căn cứ về búp bê ma nhưng vẫn có không ít các bạn trẻ tin vào những trò buôn thần bán thánh, chìm đắm trong đủ loại bùa ngải, thậm chí sẵn sàng để thầy bùa dội đủ thứ nước từ trong nhà vệ sinh lên người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước