Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 21:07 GMT+7

Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Theo Bộ Văn hóa, cần chấn chỉnh hiện tượng tổ chức dâng sao giải hạn có thu tiền, lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân để trục lợi.

Trong các bản tin Thời sự gần đây đã phản ánh chuyện thu tiền dâng sao giải hạn tại một số chùa, dù tục lệ này không có trong giáo lý nhà Phật.

Ngay trong ngày hôm nay (20/2), Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phóng viên VTV đã ghi nhận ý kiến của đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ban Tôn giáo Chính phủ về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước