Bình Dương lắp camera giám sát nhà trẻ, công nhân yên tâm làm việc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 21:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều công nhân sinh sống tại Bình Dương cảm thấy yên tâm hơn khi mới đây, 17 trường mầm non tư thục trên địa bàn được gắn camera giám sát.

Nhiều vụ việc con em của công nhân bị bạo hành tại các điểm trông trẻ khiến những người cha người mẹ luôn thấp thỏm về môi trường mà các con phải tiếp xúc mỗi ngày. Nhưng dù có lo lắng, vì cuộc sống, họ vẫn cứ phải gửi con đi trẻ.

Để giúp đội ngũ công nhân giải tỏa bớt những lo lắng này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 17 trường mầm non tư thục trên địa bàn gắn camera giám sát để có thể thường xuyên kiểm tra được tình hình của con em ở trường lớp.

Tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống, hôm nay chị Quỳnh được hướng dẫn cách thức để có thể nhìn thấy con bất cứ lúc nào tại trường. Điều này khiến chị rất yên tâm đi làm.

"Ở nhà rất là yên tâm vì có thể nhìn thấy con 24/24, vì nhiều lúc đêm về bé ngủ bé khóc thì mình có thể mở camera coi lại xem có chuyện gì không" - chị Quỳnh cho biết.

Những người triển khai mô hình kỳ vọng mô hình này còn góp phần giám sát, ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em.

Bình Dương có gần 100.000 công nhân đang làm việc tại đây. 90% trẻ em tại các trường mầm non tư thục là con em của công nhân. Vì vậy, việc lắp đặt camera giám sát sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc, nâng cao chất lượng đời sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước