Bình Phước: Nông dân đổ bỏ nông sản vì rớt giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 16:01 GMT+7

VTV.vn - Nông sản rớt giá, người nông dân tại tỉnh Bình Phước lại mang đổ bỏ cho gia súc ăn hoặc bỏ không ngoài đường.

Nông dân mang nông sản đổ cho bò, thậm chí bỏ không ngoài đường vì rớt giá. Câu chuyện này lại một lần nữa xảy ra với những người nông dân tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Khi mà những ngày này họ đang xót xa đổ hàng trăm tấn củ đậu (củ sắn theo tiếng địa phương) cho gia súc ăn.

Nếu như năm ngoái, 1 kg củ đậu bán được với giá hơn 5.000 thì năm nay chỉ còn khoảng hơn 1.000 đồng/kg. Với giá bán như vậy, người dân không thu đủ vốn đã bỏ ra đầu tư, thậm chí còn bị lỗ.

Theo ghi nhận, hiện tại đây còn khoảng chục hecta củ đậu bị bỏ hoang ngoài rẫy bởi nếu có thu hoạch cũng chẳng có người mua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước