Thị trường nông sản Ấn Độ khủng hoảng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/11/2016 15:03 GMT+7

VTV.vn - Gần 2 tuần sau quyết định đổi tiền của Ấn Độ, thị trường nông sản của nước này vẫn khủng hoảng vì thiếu tiền mặt.

Các chủ buôn bán tại khu chợ đầu mối chuyên cung cấp 15.000 tấn rau củ quả mỗi ngày cho các tiểu thương tại Deli và những khu vực phía Bắc Ấn Độ trở nên nhàn rỗi hơn do không có khách hàng.

Nhiều khu chợ vốn sầm uất với rau củ quả được bán trong chớp mắt, thế nhưng giờ các tiểu thương phải chật vật bán từng sọt cà chua mỗi ngày khi trong tay họ không còn tiền để giao thương.

Ngân hàng và cây rút tiền trên cả nước đã chứng kiến cảnh hỗn loạn trong những ngày này khi ai ai cũng muốn rút tiền, đổi tiền mặc dù Ngân hàng dự trữ Ấn Độ cho biết, họ có đủ tiền để đổi 500 và 1000 rupee mới cho mọi người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước