Bình Thuận: Cát tặc lại lộng hành khắp nơi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 14:04 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay, các đối tượng cát tặc tại Bình Thuận lại hoạt động rầm rộ trở lại.

Điều đáng nói là tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều với quy mô, tính chất ngày càng tinh vi. Trong quá trình theo dõi, phối hợp với người dân để tìm hiểu, nhóm phóng viên VTV đã phát hiện thêm nhiều địa bàn bị cát tặc xâm phạm quy mô lớn.

Tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, núi ông Phật từng bị tàn phá trên diện rộng, bây giờ thêm những cánh rừng dọc sông Dinh cũng đã tan hoang vì cát lậu.

Còn tại xã Tân Thắng, những mảnh đất xanh màu rừng nay bị loang lỗ như những hố bom bởi cát lậu. Ở huyện Tánh Linh, ngay trung tâm huyện, nhiều ngọn đồi bị khoét sâu hàng chục mét, rộng cả chục ha chỉ để lấy đất cát. Sông La Ngà trở thành nơi béo bở cho cát tặc thi nhau hút cát. Lòng hồ thủy lợi Tà Pao, hàng chục chiếc máy hút cát thi nhau hút sạch cả ngày lẫn đêm.

Có những đối tượng cát tặc đã bị xử lý rồi vẫn tái phạm, tái đi, tái lại nhiều lần, trong khi đó lại xuất hiện thêm những đối tượng mới.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh có đến 39 xã có cát lậu, tập trung hầu hết ở khu vực phía Nam là các huyện Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân với mức độ ngày càng lớn và thủ đoạn mỗi lúc một tinh vi hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước