Bình Thuận: Công khai phá rừng phòng hộ để bán đất

Nhóm phóng viên VTV24-Thứ ba, ngày 22/05/2018 16:36 GMT+7

VTV.vn - Rừng phòng hộ ngang nhiên bị tàn phá, biến thành nương rẫy, vườn cây để công khai mua bán trao tay là thực tế đang diễn ra tại rừng phòng hộ Hàm Thuận, Bình Thuận.

Chỉ cách đây vài ngày, cả vạt rừng hơn 4ha ở đây đã bị phá sạch. Đất rừng nằm trong diện tích rừng phòng hộ, giờ bị nhiều hộ dân ở thôn Đa Tro, xã Đa Mi tự ý chuyển thành đất canh tác cây công nghiệp theo cách này. Với nhiều hộ dân, lấn đất rừng thành nương rẫy mà chẳng cần sổ đỏ là chuyện quá đỗi quen thuộc ở đây.

Đất rừng phòng hộ cứ thế được khai phá, được rao bán công khai nhưng đơn vị được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng lại không hề hay biết.

Tuy nhiên, khi hỏi chuyện một số người dân phá rừng, chiếm đất mang bán, tất cả đều nói việc này đã có sự bảo kê ngầm của quản lý rừng địa phương. Câu hỏi đặt ra liệu có hay không sự dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật này của một số đơn vị có chức năng bảo vệ rừng?

Gia Lai: Khởi tố vụ án khai thác trái phép gần 26 m3 gỗ tại rừng phòng hộ Gia Lai: Khởi tố vụ án khai thác trái phép gần 26 m3 gỗ tại rừng phòng hộ Quảng Bình phát hiện vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Tuyên Hóa Quảng Bình phát hiện vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Tuyên Hóa Bình Định: Phát hiện hàng chục ha rừng phòng hộ bị 'cạo trọc' Bình Định: Phát hiện hàng chục ha rừng phòng hộ bị "cạo trọc"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước