Bình Thuận lập tổ liên ngành chống tín dụng "đen"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/01/2019 13:58 GMT+7

Một nạn nhân bị các đối tượng đòi nợ đâm mù mắt

VTV.vn - Tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành chống nạn tín dụng "đen" trên địa bàn.

Nạn tín dụng "đen", đòi nợ theo kiểu xã hội đen ở Bình Thuận vẫn còn diễn biến phức tạp. Thêm động thái dẹp bỏ nạn này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành chống nạn tín dụng "đen" trên địa bàn.

Tại Bình Thuận, không chỉ có những nạn nhân, người thì phải tự tìm đến cái chết, người thì bị đâm mù mắt, mới đây, những nạn nhân khác của tín dụng "đen" còn bị xâm hại thân thể bằng nhiều cách như một trường hợp ở Phan Thiết, nạn nhân bị một băng giang hồ từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra đòi nợ và dùng dao chặt đứt ngón tay.

Để chống lại nạn này, trước mắt, Tổ liên ngành tìm xóa các điểm quảng cáo cho vay tiền trái phép, đồng thời tiếp tục điều tra, khởi tố các băng nhóm tín dụng "đen". Đến nay, công an Bình Thuận đã xác định được 41 nhóm với trên 200 đối tượng, đã khởi tố được 6 vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước