Bộ Công an nghiêm cấm cho, tặng quân trang

Đình Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 20:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Công an nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang và công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

Trước tình trạng hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang và công cụ hỗ trợ ngành công an diễn ra phức tạp, thậm chí công khai mua bán online trên mạng xã hội hiện nay, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an các cấp tăng cường xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép quân trang, công cụ hỗ trợ ngành công an.

Theo chỉ đạo, lực lượng công an cần chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát quân trang và công cụ hỗ trợ, đặc biệt nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang và công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Phát hiện đối tượng nữ giả danh Đại tá Quân đội Phát hiện đối tượng nữ giả danh Đại tá Quân đội Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây giả danh cán bộ Tổng cục Tình báo Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây giả danh cán bộ Tổng cục Tình báo Bắt 2 đối tượng giả danh công an tại Bến Tre Bắt 2 đối tượng giả danh công an tại Bến Tre

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước