Bộ GD&ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo về thi lớp 10

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/06/2018 14:20 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo liên quan đến việc giới hạn nội dung ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền công văn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký gửi các Sở, Phòng Giáo dục và trường THCS, về việc giảm tải nội dung ra đề môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Theo bản công văn này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục khi ra đề thi tuyển sinh lớp 10 không đưa vào một số tác phẩm như: Bến quê, Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga… và tập trung vào một số tác phẩm như Viếng lăng Bác, Lặng lẽ Sa Pa

Tuy nhiên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định đây là công văn giả mạo. Công tác tuyển sinh đầu cấp đã được phân cấp cho các Sở Giáo dục, Bộ không ra công văn chỉ đạo về nội dung này.

Hiện Bộ đã đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý nghiêm khắc người soạn công văn giả mạo này.

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 công lập của gần 90.000 học sinh tại TP.HCM Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 công lập của gần 90.000 học sinh tại TP.HCM

VTV.vn - Gần 90.000 học sinh ở TP.HCM đã bước vào kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10 rất căng thẳng vì đây là kỳ thi quyết định thí sinh có vào được trường công hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước