Bộ Giáo dục lên tiếng giải thích không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/10/2019 13:26 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã lên tiếng giải thích về dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” đang gây chú ý dư luận.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng, đơn vị soạn thảo dự thảo, cho biết luật quy định đối với giáo dục đại học, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng. Trên văn bằng sẽ chỉ ghi các thông tin chính như thông tin của người được cấp văn bằng, cơ sở cấp văn bằng, ngành và trình độ đào tạo. 

Các thông tin khác sẽ ghi trên phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học, giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng. 

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý, việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học của các nước.

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp

VTV.vn - Thông tin trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước