Thí sinh 57 tuổi quyết tâm có được tấm bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

TT-Thứ năm, ngày 27/06/2019 09:39 GMT+7

Ông Lù Văn Định (57 tuổi) quyết tâm có được tấm bằng tốt nghiệp (Ảnh: Vinh Duy)

VTV.vn - Dù đã gần 60 tuổi, nhưng ông Lù Văn Định (Điện Biên) vẫn tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với quyết tâm lấy bằng được tấm bằng tốt nghiệp, làm gương cho con cháu.

Trong số 5.318 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Điện Biên, có khá nhiều thí sinh trên 40 tuổi tham dự. Trong đó có ông Lù Văn Định, sinh năm 1963 (57 tuổi) trú tại bản Mương Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, Điện Biên được xem là thí sinh lớn tuổi nhất.

Với quyết tâm lấy bằng được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, ông Lù Văn Định cho biết đây là lần thứ 3 ông tham dự kỳ thi này, trước đó ông đã bị trượt 2 lần. Chia sẻ với VTV News, ông Định thừa nhận: "Bước sang tuổi này đầu óc không còn minh mẫn nữa nên nhiều lúc ôn thi chẳng được chữ nào vào đầu, nhưng thấy con cháu học hành, có kiến thức mình cũng phải quyết tâm lấy được tấm bằng tốt nghiệp để làm gương cho chúng nó. Điều quý giá nhất mà tôi nhận được đó chính là sự động viên, ủng hộ của những người thân trong gia đình, tôi lấy đó làm động lực để cố gắng".

Được biết, ông Lù Văn Định bắt đầu tham dự kỳ thi THPT vào năm 2016 - 2017 nhưng năm đó đề thi khá khó nên ông không đỗ. Sau đó, ông tiếp tục ôn thi nhưng vì có tuổi, tiếp thu kiến thức chậm nên ông lại trượt. Dù trượt 2 lần nhưng ông Định vẫn hạ quyết tâm: "Nếu năm nay không đỗ tôi vẫn tiếp tục thi đến khi nào đỗ thì thôi. Tôi không quan trọng bằng cấp, nhưng muốn để con cháu thấy được không có gì là quá muộn nếu mình cố gắng".

Ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, thí sinh 57 tuổi chọn thi môn Lịch Sử để xét tốt nghiệp vì ông tự tin với môn này nhất. Sau khi thi 3 môn độc lập, ông Lù Văn Định nhận xét: "Đề thi Toán, Văn, Ngoại ngữ năm nay vừa sức với học sinh, còn với những thí sinh lớn tuổi như chúng tôi là cả một thử thách. Sau gần mấy chục năm không đi học, chỉ đến năm 2014 tôi mới theo học lại và ôn thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Kết thúc môn thi tôi cũng được con cháu cho xem lại đáp án trên mạng, thấy bài mình cũng không tệ. Hi vọng môn Lịch Sử sẽ giúp tôi đạt điểm cao".

Ngoài ông Lù Văn Định, có khá nhiều thí sinh trên 40 tuổi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 như ông Lò Văn Ngọc, sinh năm 1968 (đội 11, xã Thanh Xương, Điện Biên). Hiện ông đang là Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Hay anh Lò Văn Tưởng (SN 1977), ông Quàng Văn Toàn (SN 1967) là Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Xương, ông Quàng Văn Tuấn (SN 1974) Phó trưởng Công an xã... Do đặc thù tỉnh miền núi, tỉnh Điện Biên có nhiều cán bộ xã chỉ có trình độ văn hóa THCS. Để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tỉnh Điện Biên yêu cầu cán bộ cấp xã phải có trình độ văn hóa THPT trở lên, vì thế nhiều cán bộ thuộc diện U50 vẫn phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia để có bằng THPT.

Thí sinh 57 tuổi quyết tâm có được tấm bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Anh Lò Văn Tưởng (42 tuổi). Ảnh: Vinh Duy


Thí sinh 57 tuổi quyết tâm có được tấm bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 2.

Ông Vương Đình Yên hiện 46 tuổi tại Quốc Oai, Hà Nội cũng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (Ảnh: Thủy Trúc)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước