Bộ Giáo dục Singapore ngừng sử dụng ứng dụng Zoom trong dạy học trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 15:48 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Channel News Asia, Bộ Giáo dục Singapore thông báo sẽ không sử dụng ứng dụng Zoom trong việc dạy học trực tuyến.

Quyết định được đưa ra sau khi một số phụ huynh có con đang học cấp 2 phản ánh lại với nhà trường rằng con họ nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm khi đang học bài qua ứng dụng zoom.

Có tài khoản của 2 người đàn ông xuất hiện trong những lớp học này, yêu cầu các học sinh nữ chụp ảnh nhạy cảm và gửi cho họ. Nhiều em đã sợ hãi và đem chuyện này kể với cha mẹ.

Giới chức giáo dục Singapore cho biết, đã nhắc nhở các giáo viên không chia sẻ đường link lớp học dưới trạng thái mở và phải yêu cầu mã bảo mật khi đăng nhập. Học sinh cũng được yêu cầu tuân thủ các biện pháp an ninh mạng, hoặc sẽ bị kỷ luật nếu làm rò rỉ thông tin.

Bộ Giáo dục Singapore sẽ áp dụng hình thức học trực tuyến khác như qua email, để không gián đoạn việc học hành.

Đức hạn chế sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom Đức hạn chế sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Đức đã hạn chế sử dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom do lo ngại vấn đề bảo mật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước