Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu giảm sử dụng đồ nhựa trong y tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/07/2019 20:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người lao động)

VTV.vn - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ra chỉ thị yêu cầu hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc nylon khó phân hủy.

Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, từ các hoạt động chuyên môn y tế như: bao bì, dụng cụ bao gói đựng thuốc, hóa chất; từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc; từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế. 

Những vật liệu nhựa này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường hoặc có thể tái sử dụng, nếu có sự quyết tâm của người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.

Thủ tướng kêu gọi không sử dụng đồ nhựa dùng một lần Thủ tướng kêu gọi không sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VTV.vn - Tại lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước