Bộ Y tế: Bệnh án hay hồ sơ bệnh án bản chất là một

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/09/2018 19:18 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ việc bệnh nhân đi hàng trăm cây số để bổ sung hai chữ "hồ sơ" theo yêu cầu BHXH An Giang, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, bệnh án hay hồ sơ bệnh án bản chất là một.

Trong Thông tư 14/2016 mẫu để các các bệnh viện ghi có chữ là "Tóm tắt bệnh án", trong khi Thông tư 56/2017 có mẫu là "Hồ sơ bệnh án". Theo Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, Thông tư 18/2018 có hiệu lực trong vòng 1 tháng nữa mang tính hợp nhất văn bản chứ không phải là phủ nhận thông tư cũ. Do đó, vẫn sử dụng mẫu "Tóm tắt bệnh án" theo Thông tư 14/2016.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông phản ánh trường hợp một bệnh nhân đi hàng trăm cây số để bổ sung hai chữ "hồ sơ" theo yêu cầu của BHXH tỉnh An Giang.

Giả mạo hồ sơ bệnh án tâm thần Giả mạo hồ sơ bệnh án tâm thần

VTV.vn - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một đường dây chạy bệnh án tâm thần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước