Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ "mất Tết" vì món tiết canh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 13:51 GMT+7

VTV.vn - Trong những tháng cuối năm và đầu năm Âm lịch, số người mắc bệnh liên cầu lợn có xu hướng gia tăng.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo 60-100% đàn lợn mang mầm bệnh và bằng mắt thường thì không thể phát hiện. Do đó, ngay cả khi ăn tiết canh của lợn lành, người dân vẫn có nguy cơ mắc liên cầu lợn

Được biết, trong năm 2017, cả nước đã có trên 170 người mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó có 14 người tử vong. Đáng lưu ý là sau khi nhiễm liên cầu lợn, người bệnh vẫn hoàn toàn có thể mắc lại lần sau do bệnh không để lại miễn dịch lâu dài trong cơ thể người.

Người dân chủ động phòng bệnh liên cầu lợn trong dịp Tết Nguyên đán Người dân chủ động phòng bệnh liên cầu lợn trong dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Theo thống kê từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Cục Y tế dự phòng, năm 2017 cả nước ghi nhận 171 ca mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó 14 người tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước