Brazil tiếp tục sơ tán người dân sau thảm họa vỡ đập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/01/2019 14:48 GMT+7

VTV.vn - 24.000 người dân sống trong vùng nguy hiểm đang được lực lượng chức năng Brazil sơ tán đến nơi tạm trú khác.

Văn phòng Ủy viên công tố bang Minas Gerais, miền Đông nam Brazil vừa phong tỏa tài sản trị giá 3 tỷ USD của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale sau vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại một điểm khai thác của tập đoàn này, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích. Đồng thời, giới chức địa phương vẫn đang tiến hành sơ tán hàng nghìn người dân, do còn có nhiều nguy cơ lở đất, mất an toàn.

Brazil tiếp tục sơ tán người dân sau thảm họa vỡ đập - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích sau vụ vỡ đập. Ảnh: Reuters

Nguy cơ vỡ con đập thứ hai khiến lực lượng cứu hộ phải đi cảnh báo từng nhà. Lực lượng cứu hộ cho biết mực nước của con đập này hiện đang ở mức cao. Điều đáng nói là con đập chỉ cách vị trí con đập đã vỡ hai ngày trước đó 50m. 24.000 người dân sống trong vùng nguy hiểm đang được sơ tán đến nơi tạm trú khác.

Anh Gerson - người dân thị trấn Brumadinho nói: "Tôi không thể ở nhà được nữa. Tôi thấy bùn đất tràn xuống từ hôm qua. Nếu không rời khỏi đây, tôi sẽ chết mất".

Bên cạnh đó, khoảng 300 nhân viên cứu hộ cũng nhanh chóng đào bới đống bùn đất để tìm kiếm hàng trăm người đang mất tích. Nhiều người dân cũng tình nguyện tham gia cứu trợ, gửi nước và các nhu yếu phẩm cần thiết đến các nạn nhân bị mất nhà cửa trong vụ vỡ đập này.

Brazil: Cảnh báo nguy cơ vỡ thêm đập Brazil: Cảnh báo nguy cơ vỡ thêm đập

VTV.vn - Giới chức Brazil đưa ra cảnh báo nguy cơ vỡ một con đập nữa cũng tại thành phố Brumadinho, nơi vừa chứng kiến thảm họa vỡ đập khiến ít nhất 34 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước