Bức xúc việc chạy khắp nơi xin giấy giám định cho trẻ bị xâm hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/04/2019 18:54 GMT+7

VTV.vn - Việc hai mẹ con phải mất cả đêm gõ cửa nhiều cơ quan để giám định pháp y khiến đoàn giám sát của HĐND TP.HCM về xâm hại trẻ em bức xúc.

Trẻ bị xâm hại, phải chạy khắp nơi để xin được giám định. Đó là câu chuyện được nêu lên tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân TP.HCM tại quận Bình Tân về tình hình thực hiện Luật trẻ em, công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Tại buổi khảo sát, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm nêu lại câu chuyện em bé 5 tuổi ở quận Tân Bình vừa qua: em bị xâm hại từ 16h nhưng lên phường, quận rồi đến trung tâm giám định mà tới 0h vẫn không được giám định.

Theo bà Trâm, ngay giữa trung tâm TP.HCM, hai mẹ con phải đi suốt đêm để được bảo vệ quyền lợi của mình là việc rất cần suy nghĩ.

Tại buổi khảo sát, đại diện Sở Y tế - bác sĩ đã cung cấp số điện thoại di động của giám đốc trung tâm giám định pháp y và số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế - để các đơn vị tiện liên lạc, xử lý các vụ việc nhanh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước