Các Bộ trưởng Quốc phòng họp tại Paris về biện pháp chống IS

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 14:21 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng của các quốc gia trong liên minh chống IS mới đây đã họp mặt tại Paris, trong bối cảnh giao tranh với tổ chức này đang trở nên khốc liệt hơn tại Mosul.

Trong cuộc họp có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa trở về từ Iraq, Bộ trưởng các nước Pháp, Canada, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italy và Bỉ cùng một số nước châu Âu khác. Bộ trưởng Carter chú trọng vào việc xây dựng lại thành phố Mosul nếu IS thất thủ tại sào huyệt cuối cùng này.

Cuộc tấn công vào IS tại Mosul đã bước vào ngày thứ 10 và tổ chức khủng bố này đang bị đẩy lùi tại nhiều địa điểm.

Với 1,5 triệu dân, Mosul sẽ trở thành một biểu tượng chiến thắng nếu được giải phóng, nhưng đồng thời vẫn có những lo ngại về nội chiến và tranh giành đất đai sau khi IS bị đẩy lùi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

IS, khủng bố

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước