Các đối tượng khủng bố Paris sử dụng thuốc kích thích trước khi hành động?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/11/2015 20:10 GMT+7

VTV.vn - Theo báo chí Pháp, các đối tượng tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11 vừa qua được cho là đã sử dụng một loại thuốc kích thích có tên Captagon trước khi hành động.

Những ngày qua, các phương tiện truyền thông Pháp đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến một loại thuốc kích thích có tên là Captagon. Loại thuốc này được cho là đã được những kẻ tấn công khủng bố tại Paris hôm 13/11 sử dụng, trước khi thực hiện các hành động xả súng hay là nổ bom.

Nhiều nhân chứng kể lại, những kẻ xả súng khi bước từ trên xe ô tô xuống thì đều trông giống như những xác sống. Tại khách sạn ở ngoại ô phía Đông Paris, nơi được cho là chỗ ở của các nghi phạm chính trong vụ khủng bố, cảnh sát Pháp đã thu giữ được nhiều kim tiêm và các ống truyền.

Captagon là một loại ma dược được biết đến ở vùng Cận Đôn và là công cụ được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sử dụng, nhằm làm giảm sự đau đớn hay tạo ra sự hưng phấn cho các tay súng, nhất là với những kẻ chuẩn bị thực thi các vụ đánh bom liều chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước