Các hệ thống trên máy bay A321 hoạt động bình thường trước khi gặp nạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 19:38 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Hàng không liên chính phủ - MAK của Nga vừa thông báo kết quả sơ bộ giải mã hộp đen máy bay Airbus A321 gặp nạn tại Ai Cập vừa qua.

Các hệ thống và thiết bị trên máy bay vẫn hoạt động bình thường ngay trước khi máy bay Airbus A321 của Nga gặp nạn tại bán đảo Sinai, Ai Cập. Đây là kết quả phân tích sơ bộ vừa được Ủy ban Hàng không liên chính phủ - MAK của Nga công bố.

Cụ thể, Ủy ban điều tra đã phân tích sơ bộ thông tin ghi lại và giải mã các thông số trong hai hộp đen của máy bay gặp nạn. Và kết quả điều tra cho thấy chuyến bay mang số hiệu KGL-9268 của Nga diễn ra bình thường, không phát hiện thông tin các hệ thống và thiết bị của máy bay từ chối hoạt động.

Theo ghi nhận, máy bay Nga đã bất ngờ ngừng hoạt động khi đang lấy độ cao ở mức bay 9.300m.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước