Các nhà xuất bản vật vã đối phó với bản quyền sách

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 20:47 GMT+7

VTV.vn - Không ít những cuốn sách dù đang chuẩn bị xuất bản nhưng đã phải sẵn sàng cạnh tranh với những phiên bản từ điện tử đến sách in hoàn toàn không có bản quyền.

Nhân tố enzyme là cuốn được NXB Thái Hà Books lựa trọn để phát hành tại Việt Nam nhưng đáng nói, trước đó, đã có rất nhiều bản từ dạng sách điện tử đến sách in được phát hành trên thị trường và tất cả đều chưa có bản quyền. Việc xử lý các ấn phẩm được phát hành chưa có bản quyền tại Việt Nam tốn không ít thời gian cũng như công sức.

Bà Trần Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc Thái Hà Books cho biết: "Để xuất bản cuốn này,  chúng tôi đã làm việc với tác giả, trả tiền để mua bản quyền nhưng trước đó, rất nhiều sách không có bản quyền được phát hành. Chúng tôi phải gửi công văn cho các đơn vị phát hành sách này, yêu cầu họ dừng phát hành nhưng không hề dễ dàng. Mỗi năm phải gặp ít nhất 1 đến 2 tựa sách gặp tình trạng này".

Để đẩy mạnh việc xử lý các vi phạm bản quyền sách xuất bản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có buổi tập huấn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan cũng như Bộ Luật hình sự khu vực miền Bắc. 

Cụ thể, với hành vi phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình không có bản quyền có thể bị phạt tiền từ 50-300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước