Các tỉnh miền núi phòng chống rét

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/01/2018 11:27 GMT+7

VTV.vn - Tình hình rét đậm, rét hại cũng đang tác động mạnh và ảnh hưởng tới đời sống cũng như sản xuất của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tại Lạng Sơn, không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu. Ngành giáo dục đã chỉ đạo nhiều trường cho học sinh nghỉ học. Thời tiết rét đậm nên việc sản xuất cũng tạm ngưng trệ. Với kinh nghiệm phòng chống rét nhiều năm qua, người dân đã thực hiện các biện pháp che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc, không chăn thả gia súc, gia cầm vào lúc sáng sớm.

Tại Hà Giang, nhiệt độ ở các khu vực đều trên, dưới 10 độ C, cá biệt có nơi nhiệt độ xuống thấp còn 1 độ C. Ngay từ đầu mùa đông, gần như tất cả các hộ gia đình đều đã chủ động sửa lại chuồng trại, dùng bạt quây xung quanh chuồng và thu gom rơm, rạ làm thức ăn dự trữ cho đàn gia súc. Trong những ngày giá rét này thì người dân cũng đã đốt thêm rơm, củi không để trâu bò bị chết rét.

Tăng cường phòng chống rét cho học sinh vùng cao Tăng cường phòng chống rét cho học sinh vùng cao

VTV.vn - Tăng cường phòng chống rét cho học sinh đang là một ưu tiên của các trường học vùng miền núi phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước