Các trường học công ở New York (Mỹ) bị đe dọa đánh bom

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/12/2015 14:43 GMT+7

VTV.vn - Chỉ vài giờ sau khi các trường học ở Los Angeles (Mỹ) bị đóng cửa do đe dọa đánh bom, các trường công ở thành phố New York cũng đã nhận được đe dọa tương tự.

Tuy nhiên Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã tuyên bố rằng lời đe dọa đánh bom này không mang theo hiểm họa thật.

Ông Bill de Blasio cũng tuyên bố sau khi phối hợp điều tra với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FDI), giới chức thành phố nhận thấy lời đe dọa này có nhiều chi tiết, lời lẽ đáng ngờ, đồng thời không thấy rõ mối liên hệ nào với khủng bố cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước