Cần cân đối giữa việc học và đảm bảo chiều cao cho trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 20:39 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kiến thức rất quan trọng nhưng trên hết cần cho trẻ phát triển một cách toàn diện về chiều cao, thể chất.

Các bậc phụ huynh nên bố trí giờ giấc học hợp lý thay vì nhồi nhét cho trẻ học quá nhiều, bởi sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu, làm giảm thị lực và nhiều yếu tố sức khỏe khác. Hàng ngày, các em nên thức dậy lúc 6h sáng, tối ngủ trước 22h và vận động tối thiểu 1 giờ để có chiều cao và cân nặng theo chuẩn.

Để làm được điều đó cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Chương trình học tại trường cần được phân bổ vừa sức với độ tuổi của trẻ. Cha mẹ cần là tấm gương vận động và sinh hoạt khoa học cho các con.

Trẻ em Việt Nam thấp lùn do học nhiều, ít vận động Trẻ em Việt Nam thấp lùn do học nhiều, ít vận động

VTV.vn - Theo các chuyên gia, áp lực học tập là nguyên nhân chính khiến trẻ em Việt Nam bị thấp lùn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước