Trẻ em Việt Nam bị hạn chế chiều cao vì... học nhiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/07/2016 19:40 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em Việt Nam bị hạn chế chiều cao là vì các em đang phải học quá nhiều.

Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam chỉ khoảng 1,62m, thấp thứ tư thế giới, trong khi chiều cao trung bình đối với nam của thế giới là 1,77m. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam chỉ cao trung bình 1,52m, đứng thứ bảy trong danh sách thấp nhất thế giới.

Đây là thông tin vừa được Telegraph - tờ nhật báo lớn của Anh mới công bố. Và một trong những nguyên nhân khiến trẻ em Việt Nam không phát triển chiều cao là vì các em đang phải học quá nhiều.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Phó viện trưởng viện Dinh Dưỡng Quốc gia xác nhận, áp lực học tập góp phần khiến chiều cao của trẻ em bị ảnh hưởng ít nhất là 16%. TS Lâm không phản đối việc các cháu học nhiều, nhưng phải điều độ và hợp lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước