Cần có chế tài xử lý các hành vi phản cảm ở khu di sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 22:45 GMT+7

VTV.vn - Những hành vi ứng xử phản cảm ở các không gian văn hóa vẫn xảy ra. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, hiện vẫn chưa có quy định cụ thể nào để xử lý những hành vi như thế.

Ngày 19/9, một cô gái tự nhận là người mẫu, diễn viên đã đăng tải hình ảnh bán khỏa thân trên một căn nhà cổ tại Hội An lên mạng xã hội Facebook. Bức ảnh đã khiến dư luận bất bình.

Đa số các bình luận đều bày tỏ sự không đồng tình với hành vi ứng xử này. Ngay sau đó, Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý sự việc quay clip phản cảm tại di sản Hội An. Sau gần 15 giờ đăng tải, chủ tài khoản đã gỡ clip và gửi lời xin lỗi.

Đáng chú ý, hành vi ứng xử của cô gái trên không phải là trường hợp chụp ảnh phản cảm duy nhất từng diễn ra ở nơi công cộng. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, hiện vẫn chưa có quy định cụ thể nào để xử lý những vụ quay clip phản cảm như thế này. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ kiến nghị Cục Văn hóa cơ sở tư vấn cách xử lý nhằm tránh xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai.

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo, Việt Nam là quốc gia sở hữu 8 khu di sản thế giới được UNESCO vinh danh. Tuy nhiên, việc ứng xử với di sản không phải lúc nào cũng phù hợp. Nhưng có lẽ, trong khi chờ đợi những chế tài mới, điều cần làm trước tiên là mỗi người cần nâng cao hơn nữa ý thức của bản thân tại các không gian văn hóa.

Chấn chỉnh những hành vi phản cảm trong lễ hội Chấn chỉnh những hành vi phản cảm trong lễ hội Hành vi phản cảm của giới trẻ: Bắt nguồn từ đâu? Hành vi phản cảm của giới trẻ: Bắt nguồn từ đâu? Xử lý nghiêm hành vi xâm hại di sản Hạ Long Xử lý nghiêm hành vi xâm hại di sản Hạ Long

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước