Căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc phát nhầm báo động chiến đấu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Thay vì phát kèn hiệu đi ngủ, binh sĩ trực ban Mỹ đã bấm nhầm nút kích hoạt còi báo động trên hệ thống phát thanh và gây tình trạng hỗn loạn.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay, một sự cố do trực ban ở căn cứ Casey của Mỹ, đồn trú tại phía Bắc Thủ đô Seoul gây nên đã khiến nhiều lính Mỹ lầm tưởng xảy ra xung đột giữa hai miền Triều Tiên.

Thay vì phát kèn hiệu đi ngủ, binh sĩ trực ban Mỹ đã bấm nhầm nút kích hoạt còi báo động trên hệ thống phát thanh và gây tình trạng hỗn loạn tại đây vào khoảng 22h ngày 26/12 (theo giờ địa phương). Nghe còi báo động, nhiều binh sĩ đã mặc đầy đủ quân trang chiến đấu lao ra khỏi phòng ngủ ngay sau đó vì ngỡ rằng căn cứ bị tấn công. 

Đây cũng là căn cứ Mỹ nằm gần Triều Tiên nhất, chỉ cách Khu phi quân sự liên Triều khoảng 20 km. Chỉ huy căn cứ sau đó đã xác nhận đây hoàn toàn là lỗi của con người và không có mối nguy hại nào.

NHK xin lỗi vì phát nhầm tin Triều Tiên phóng tên lửa NHK xin lỗi vì phát nhầm tin Triều Tiên phóng tên lửa

VTV.vn - Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản thông báo tên lửa Triều Tiên rơi cách đảo Hokkaido khoảng 2.000 km nhưng sau đó cho biết, đây là "sự nhầm lẫn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước