Cạn kiệt nước do nắng nóng, hàng dài người Ấn Độ xếp hàng chờ lấy nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/06/2019 20:42 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Chennai, Đông Nam Ấn Độ, nước máy cạn kiệt, mỗi buổi chiều, hàng dài người xếp hàng, chờ được phát nước từ xe bồn của thành phố.

Hơn 4,5 triệu cư dân của thành phố Chennai (Ấn Độ) đang sống trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Nắng nóng kéo dài làm 4 hồ chứa chính đã cạn kiệt.

Chính quyền địa phương phải lên danh sách cư dân, mỗi người được phát 1 thẻ nhựa. 1 thẻ nhựa đổi được 3 can nước mỗi ngày.

Các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng do thiếu nước, nhiều công sở phải yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà để tiết kiệm nước. Các khách sạn đã dán thông báo tạm thời đóng cửa vì không có nước từ mấy ngày nay.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, lượng mưa trong tháng 12 vừa qua giảm tới 80% so với cùng kỳ năm 2018.

Khủng hoảng nước không phải là hiện tượng mới tại Ấn Độ. Tình hình càng trầm trọng hơn trong tháng 5 và tháng 6 này, 2 tháng nóng nhất trong năm. Nhiệt độ nhiều khu vực vượt quá 40oC.

Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài và tình trạng thiếu nước sẽ trầm trọng thêm trong những ngày tới.

Người dân Chennai, Ấn Độ kêu cứu vì thiếu nước Người dân Chennai, Ấn Độ kêu cứu vì thiếu nước

VTV.vn - Trong vài tuần gần đây, 4,6 triệu người dân thành phố Chennai, Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước