Nắng nóng làm 70 người chết trong một ngày ở bang Bihar, Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/06/2019 12:11 GMT+7

Bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt ở Bihar. (Ảnh: ANI)

VTV.vn-Đã có 70 người thiệt mạng do nắng nóng trong một ngày ở bang Bihar, Ấn Độ, khiến giới chức địa phương buộc phải đưa ra những biện pháp cứng rắn để bảo vệ sức khoẻ người dân.

Kênh truyền hình Ấn Độ NDTV cho hay, giới chức bang Bihar đã cấm người dân tụ tập ngoài đường trong thời tiết nắng nóng, cấm xây dựng và các công việc lao động chân tay trong khoảng thời gian từ 11h – 16h. Người dân nếu như không có việc cần thiết đều được khuyến cáo không ra khỏi nhà trong thời gian này.

Đây là đợt nắng nóng tồi tệ nhất tại Ấn Độ kể từ đầu năm đến nay và bang Bihar là nơi chịu sức nhiệt cao nhất, với nhiệt độ luôn trên 48 độ C.

Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ, 49 người tử vong Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ, 49 người tử vong

VTV.vn - Tại Ấn Độ, 49 người đã tử vong do sốc nhiệt. Nắng nóng gay gắt liên tục trong ngày tại bang Bihar, miền Bắc của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước